Tổng lực trấn áp thanh thiếu niên tụ tập gây rối

Thứ hai, 13/04/2026 07:10

Hai đêm liên tiếp 10 và 11-4, Công an TP Đà Nẵng đồng loạt ra quân quy mô lớn, xử lý hàng chục trường hợp vi phạm, giải tán hàng trăm thanh thiếu niên tụ tập, thể hiện quyết tâm lập lại trật tự, kỷ cương trên đường phố.

Lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra xe máy vi phạm trong đêm 11, rạng sáng 12-4.
Các lực lượng tuần tra xuyên đêm trên các tuyến phố nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Xuyên đêm tuần tra

Ngay sau hội nghị triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, xử lý tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe tốc độ cao diễn ra trong sáng 10-4, tối cùng ngày, Công an TP Đà Nẵng đã lập tức triển khai lực lượng ra quân trên diện rộng. Đợt cao điểm được thực hiện theo chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP, với mục tiêu huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, tổ chức tuần tra khép kín địa bàn, chủ động phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa các hành vi vi phạm.

Trọng tâm được xác định là tuyến đường 2-9, đoạn từ Xô Viết Nghệ Tĩnh đến Nguyễn Văn Linh cùng các tuyến kết nối xung quanh -nơi thường xuyên tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các nhóm thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, gây mất an ninh trật tự (ANTT). Với tinh thần quyết liệt, xuyên suốt, "không ngừng, không nghỉ", các lực lượng được bố trí theo phương châm khép kín địa bàn, triển khai đồng bộ giữa tuần tra công khai và hóa trang mật phục, kết hợp kiểm soát cơ động và chốt chặn tại các vị trí trọng điểm.

Các tổ công tác được yêu cầu bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện các nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn như tụ tập đông người, điều khiển xe không gắn biển số, che biển số, không đội mũ bảo hiểm, độ chế phương tiện hoặc mang theo hung khí, vũ khí nguy hiểm. Quan điểm xử lý được xác định rõ: phát hiện đến đâu, ngăn chặn đến đó, xử lý tận gốc, triệt để, đúng quy định pháp luật, không để hình thành các đoàn xe gây rối trật tự công cộng trên đường phố.

Ngay trong đêm đầu ra quân 10-4, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến trọng điểm, kịp thời phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm. Kết quả, lực lượng chức năng lập biên bản 42 trường hợp, tạm giữ 30 mô-tô liên quan. Tại khu vực Quảng trường 29-3, hơn 100 thanh thiếu niên tụ tập cùng trên 50 xe máy đã bị phát hiện, giải tán. Không chỉ dừng lại ở việc tuần tra trên đường, lực lượng Công an còn kiểm tra các cơ sở kinh doanh bi-a, Internet và các điểm ăn uống- những nơi có đông thanh thiếu niên tụ tập. Qua đó, tiếp tục đẩy đuổi, giải tán thêm hàng chục phương tiện.

Tiếp nối kết quả trên, đêm 11 đến rạng sáng 12-4, các lực lượng tiếp tục đồng loạt ra quân với cường độ cao hơn. Đúng 21 giờ, tại khu vực Quảng trường 29- 3, tất cả các đơn vị từ các phòng nghiệp vụ đến Công an cơ sở như phường Hòa Cường, Hải Châu đã tập trung đầy đủ quân số, sẵn sàng triển khai nhiệm vụ. Theo yêu cầu của chỉ huy trực chiến, các lực lượng gồm CSGT, Cảnh sát cơ động (CSCĐ) được chia thành nhiều tổ, tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường như 2-9, Bạch Đằng, Phan Đăng Lưu, 30- 4… Song song đó, lực lượng Công an phường triển khai kiểm tra hành chính tại khu vực quảng trường, các nhà chờ và khu vực công cộng nhằm phát hiện, xử lý các trường hợp tụ tập đông người, gây mất trật tự.

Trong suốt đêm 11 đến sáng 12-4, các tổ công tác đã phát hiện, lập biên bản và tạm giữ hàng chục xe máy. Các lỗi vi phạm chủ yếu tập trung vào hành vi không có giấy phép lái xe, không đăng ký xe, không gương chiếu hậu, thay đổi kết cấu phương tiện, vi phạm nồng độ cồn. Theo ghi nhận, nhiều trường hợp người điều khiển phương tiện là thiếu niên, chưa đủ tuổi nhưng vẫn tham gia giao thông vào ban đêm, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn và mất trật tự công cộng.

Lực lượng Công an kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện.

Những câu chuyện phía sau chốt xử lý vi phạm

Không chỉ là những con số xử lý, phía sau các chốt kiểm tra là nhiều câu chuyện khiến người chứng kiến không khỏi trăn trở. Điển hình như trường hợp M.V.K, dù chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện vẫn điều khiển xe máy lưu thông trên đường khi đã quá 23 giờ khuya, phương tiện không gắn gương chiếu hậu. Khi bị lực lượng Công an phát hiện và đưa về làm việc, K. cho biết do cha mẹ bận mưu sinh nên tự lái xe đi học. Tuy nhiên, trước những câu hỏi về việc "đi học" vào khung giờ khuya, trong trang phục không phù hợp, K. chỉ cúi đầu im lặng. Kiểm tra điện thoại, lực lượng chức năng phát hiện nhiều đoạn clip ghi lại cảnh các nhóm thanh thiếu niên tụ tập tại khu vực quảng trường do K. quay và đăng tải lên mạng xã hội nhằm "câu view", "câu like".

Thanh thiếu niên vi phạm bị đưa về chốt xử lý.

Không riêng K., nhiều trường hợp khác cũng có hành vi tương tự, xem việc tụ tập, chạy xe ban đêm như một cách thể hiện bản thân trên mạng xã hội mà không lường hết hệ lụy.

Trong đêm, nhiều phụ huynh nhận được thông báo đã vội vã có mặt tại chốt xử lý, mang theo giấy tờ xe. Có người tất tả vượt hàng chục cây số để kịp phối hợp với lực lượng chức năng. Chị Trần Thị L. (trú phường Sơn Trà) trong bộ dạng mệt mỏi ngồi bên vỉa hè cho biết, khi gia đình chuẩn bị đi ngủ thì nhận được điện thoại của con trai báo đang bị lực lượng Công an tạm giữ phương tiện kiểm tra nên vợ chồng vội vàng chạy đến. Khi được lực lượng làm nhiệm vụ thông báo con chị là cháu K. sử dụng xe máy đã bị thay đổi kết cấu phương tiện, không gương chiếu hậu, chị mới giật mình. "Từ ngày mua xe, thấy con sử dụng bình thường, vợ chồng tôi cũng không để ý. Đến hôm nay mới biết cháu đã tự ý độ chế lại một số bộ phận", chị L. cho biết.

Lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra xe máy vi phạm trong đêm 11, rạng sáng 12-4.

Cũng trong đêm, không ít phụ huynh chỉ khi đến nơi mới biết con mình thường xuyên tụ tập đêm khuya, tham gia các nhóm chạy xe tốc độ cao. "Nhận được tin con bị lực lượng Công an tạm giữ xe máy, tôi vội vàng từ nơi làm việc đến đây vì cứ nghĩ con gây tai nạn nhưng không ngờ nó lại tụ tập, đi chơi khuya đến vậy. Vợ chồng tôi thường làm ca đêm, cháu ở nhà học bài nhưng không ngờ được nó lại lấy xe máy đi chơi", chị Lê Ngọc M. mệt mỏi chia sẻ.

Phía sau hàng rào kiểm soát, hình ảnh những người cha, người mẹ đứng lặng, ánh mắt trĩu nặng khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng. Sau một ngày mưu sinh vất vả, họ vẫn phải thức trắng đêm để cùng lực lượng chức năng giải quyết vi phạm của con. Có những cặp vợ chồng còn xảy ra cự cãi, đổ trách nhiệm cho nhau. Những câu chuyện ấy cho thấy, bên cạnh nỗ lực của lực lượng chức năng, vai trò của gia đình trong quản lý, giáo dục con em vẫn là yếu tố then chốt.

Quyết tâm lập lại trật tự, kỷ cương đô thị

Theo Công an TP Đà Nẵng, việc ra quân xử lý không chỉ nhằm mục tiêu xử phạt mà quan trọng hơn là răn đe, phòng ngừa, từng bước hình thành ý thức chấp hành pháp luật trong mỗi người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên. Việc ra quân đồng loạt ngay trong tối 10-4 và duy trì liên tục trong các ngày tiếp theo thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất của toàn lực lượng trong việc lập lại trật tự, kỷ cương trên đường phố. Thời gian tới, Công an TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục duy trì cường độ tuần tra, kiểm soát, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công khai kết quả xử lý nhằm nâng cao tính răn đe, phòng ngừa chung trong xã hội.

Với phương châm "phát hiện đến đâu, xử lý nghiêm đến đó", lực lượng Công an quyết tâm không để tái diễn tình trạng tụ tập, chạy xe tốc độ cao gây mất trật tự công cộng, qua đó giữ vững môi trường an toàn, bình yên, văn minh cho nhân dân và du khách.

Nhóm P.V